Nhận xét về sự việc, một cư dân mạng tóm gọn: “Dịch giả thì bất chấp quyền sở hữu trí tuệ, editor (người bị sao chép) thì hiểu biết chưa đầy đủ về sở hữu trí tuệ, nhà phát hành lơ là, biên tập không kĩ. Nói chung là drama”.
Cứ nghĩ một vấn nạn như quấy rối đã là điều trắng - đen rõ ràng: Lên án để bảo vệ nạn nhân, loại bỏ tư tưởng/ hành động sai trái… nhưng sao lại thu hút nhiều tranh cãi đến thế?
"Stalker số một Việt Nam", "Ông kẹ TikTok", "Conan Việt Nam" - một loạt biệt danh được để lại dưới những video Hùng Didu đăng tải, chưa cần xem cũng biết độ đỉnh của anh chàng "thám tử mạng"!